Liên hợp quốc ghi nhận Iran đang đẩy mạnh làm giàu urani

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi khẳng định cơ quan thuộc Liên hợp quốc này đã xác minh lại sự thay đổi tại một nhà máy dưới lòng các ngọn núi ở miền Nam Tehran.
Liên hợp quốc ghi nhận Iran đang đẩy mạnh làm giàu urani ảnh 1Bên trong một cơ sở làm giàu urani ở Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 10/7 cho biết Iran đã bắt đầu nạp nguyên liệu vào một loạt máy ly tâm tại nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow mới được cải tạo.

Cuối tuần trước, Iran đã công bố những tiến bộ công nghệ mới trong việc làm giàu urani, trong bối cảnh Tehran vừa theo đuổi chương trình hạt nhân vừa đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký‎ hồi năm 2015 với các cường quốc thế giới.

Công nghệ cải thiện tiến trình làm giàu hạt nhân sẽ cho phép Iran dễ dàng hơn trong chuyển đổi các cấp độ làm giàu urani khác nhau.

[Iran sử dụng các máy ly tâm tiên tiến làm giàu urani tới mức 20%]

Cùng ngày, ông Behrouz Kamalvandi - Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) cho hay, điều này đã được thông báo tới IAEA từ 2 tuần trước.

Ông cũng cáo buộc truyền thông đang "phóng đại" những hoạt động mới đây của Iran vì những "mục đích riêng."

Trong báo cáo mới nhất, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi khẳng định cơ quan thuộc Liên hợp quốc này đã xác minh lại sự thay đổi tại một nhà máy dưới lòng các ngọn núi ở miền Nam Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục