Liên hợp quốc gia hạn một năm cho hoạt động viện trợ tại Syria

Liên hợp quốc ngày 13/12 thông qua việc gia hạn một năm cho hoạt động viện trợ nhân đạo tại Syria, bất chấp sự miễn cưỡng của Nga, quốc gia đã kêu gọi sửa đổi thời hạn nói trên thành 6 tháng.
Liên hợp quốc gia hạn một năm cho hoạt động viện trợ tại Syria ảnh 1Toàn cảnh một cuộc họp HĐBA LHQ tại New York của Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, Liên hợp quốc ngày 13/12 đã thông qua việc gia hạn một năm cho hoạt động viện trợ nhân đạo tại Syria.

Động thái này diễn ra bất chấp sự miễn cưỡng của Nga, quốc gia đã kêu gọi sửa đổi thời hạn nói trên thành 6 tháng.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc cùng đa số các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua việc gia hạn một năm, đồng thời viện dẫn tình cảnh thảm khốc tại Syria cần viện trợ nhân đạo.

[Nga-Trung không bỏ phiếu nghị quyết HĐBA viện trợ Syria qua biên giới]

Sự thông qua này của Liên hợp quốc cho phép các tổ chức nhân đạo vượt qua biên giới sau khi thông báo ngắn gọn cho Damascus.

Hơn 4,3 triệu người dân quốc gia Trung Đông này cần viện trợ ở những khu vực mà chính phủ không kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.