Liên hợp quốc kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen

Ngày 13/10, Liên hợp quốc kêu gọi các bên tham chiến ở Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh cuộc chiến tàn khốc kéo dài 7 năm qua đã tàn phá nặng nề quốc gia Trung Đông này.
Liên hợp quốc kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen ảnh 1Khói bốc lên trong cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại tỉnh Marib ngày 30/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/10, các quan chức Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên tham chiến ở Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh cuộc chiến tàn khốc kéo dài 7 năm qua giữa chính phủ Yemen và lực lượng Houthi đã tàn phá nặng nề quốc gia Trung Đông này.

Thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian giữa các phe phái đối địch ở Yemen, có hiệu lực từ ngày 2/4 và được gia hạn 2 lần, đã hết hạn vào ngày 2/10 khi chính phủ Yemen và lực lượng Houthi không đạt được thỏa thuận để thực hiện lệnh ngừng bắn thêm 6 tháng nữa.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, ông Hans Grundberg, cho biết: "Khi tôi tiếp tục làm việc với các bên ở Yemen để tìm giải pháp, tôi kêu gọi họ thể hiện khả năng lãnh đạo và sự linh hoạt cần thiết để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng."

[Jordan lấy làm tiếc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen thất bại]

Phát biểu qua video trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Grundberg cho hay các bên đã thể hiện sự kiềm chế kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn vào ngày 2/10, và "chúng tôi may mắn không chứng kiến bất kỳ sự leo thang lớn nào."

Phát biểu từ Yemen, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo, bà Joyce Msuya, đã lên án cuộc xung đột ở Yemen vốn gây ra nhiều đau thương cho người dân nước này.

Bà Msuya nêu rõ: "Vì lợi ích của họ, tôi kêu gọi các bên tránh bất kỳ sự leo thang bạo lực nào và cùng với Đặc phái viên Liên hợp quốc Grundberg đi tới sự thống nhất một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài và mở rộng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.