Liên hợp quốc kêu gọi Iraq nỗ lực giải quyết tình trạng bất ổn

Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Iraq Jeanine Hennis-Plasschaert hy vọng rằng việc công nhận chính phủ mới sẽ tạo cơ hội giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước một cách có hệ thống.
Liên hợp quốc kêu gọi Iraq nỗ lực giải quyết tình trạng bất ổn ảnh 1Binh sỹ Iraq tuần tra trên đường phố Baghdad năm 2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Iraq, bà Jeanine Hennis-Plasschaert ngày 2/2 đã kêu gọi giới chính trị Iraq tận dụng tình hình hiện nay để chấm dứt chu kỳ bất ổn kéo dài.

Sau một năm căng thẳng và bất hòa chính trị, bà Hennis-Plasschaert bày tỏ hy vọng rằng việc công nhận chính phủ mới sẽ tạo cơ hội giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước một cách có hệ thống.

[Thủ tướng Iraq cách chức nhiều quan chức cấp cao]

Bà nói: “Việc tạo ra thay đổi có ý nghĩa sẽ mất thời gian, vì điều này chỉ có thể xảy ra thông qua thay đổi cơ cấu đòi hỏi cải cách kinh tế xã hội một cách có hệ thống, các thể chế mạnh mẽ hơn và quản trị tốt hơn ở tất cả các cấp. Điều quan trọng nhất là các đảng phái chính trị và các chủ thể khác phải ưu tiên lợi ích của đất nước lên trên hết."

Theo bà Statista - một cơ sở dữ liệu thống kê toàn cầu, từ năm 2003-2021, khoảng 209.000 dân thường Iraq đã thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh và xung đột bạo lực. Khoảng 9,2 triệu người Iraq trở thành người tị nạn hoặc buộc phải rời bỏ quê hương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.