Liên hợp quốc lên án vụ tấn công các vị trí quân sự ở Yemen

Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi các bên nắm bắt cơ hội do việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mang lại để thực hiện đầy đủ cam kết về chấm dứt xung đột kéo dài ở Yemen.
Liên hợp quốc lên án vụ tấn công các vị trí quân sự ở Yemen ảnh 1Các tay súng trung thành với Phong trào Houthi diễu binh trên đường phố thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/8, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, Hans Grundberg đã lên án vụ tấn công 2 ngày trước đó của phiến quân Houthi vào các vị trí của quân đội Yemen ở gần thành phố Taiz, Tây Nam nước này, khiến 10 người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, ông Grundberg cho rằng vụ tấn công của Houthi có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen.

Nhà ngoại giao Thụy Điển cũng kêu gọi các bên nắm bắt cơ hội do việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mang lại để thực hiện đầy đủ cam kết về chấm dứt xung đột kéo dài ở Yemen, đồng thời phối hợp với văn phòng Liên hợp quốc để tiếp tục thảo luận nhằm tuân thủ các nghĩa vụ mà các bên phải thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Grundberg nhấn mạnh sẽ tiếp tục những nỗ lực để làm việc với các bên nhằm tìm kiếm con đường hướng tới một giải pháp hòa bình và chính trị toàn diện cho cuộc xung đột tại Yemen.

[Chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng Houthi tấn công vào thành phố Taiz]

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 4, được gia hạn lần thứ hai vào đầu tháng 8, phiến quân Houthi ở Yemen đã thực hiện một cuộc tấn công trong đêm 28/8 rạng sáng 29/8 gần thành phố Taiz, khiến 10 binh sỹ chính phủ thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Chính phủ Yemen tuyên bố vụ tấn công trên là một thách thức rõ ràng đối với tất cả các sáng kiến và nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh và tìm kiếm hòa bình, phá hoại các nỗ lực nhằm kéo dài và mở rộng thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo cũng như tìm cách áp đặt việc bao vây thành phố Taiz, vốn đã bị phong tỏa trong suốt 7 năm qua.

Yemen rơi vào tình trạng nội chiến kể từ năm 2014, khi lực lượng phiến quân Houthi chiếm giữ một số tỉnh ở miền Bắc nước này, buộc Chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô Sanaa.

Năm 2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục