Liên minh châu Âu tiếp tục gia hạn các lệnh trừng phạt Syria

Danh sách trừng phạt của EU đối với Syria hiện gồm 289 người là đối tượng bị đóng băng tài sản và cấm đi lại, 70 đối tượng bị đóng băng tài sản.
Liên minh châu Âu tiếp tục gia hạn các lệnh trừng phạt Syria ảnh 1Trẻ em tại một trại tị nạn ở tỉnh Idlib, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/5, Hội đồng châu Âu đã gia hạn các biện pháp hạn chế đối với Syria thêm một năm, cho đến ngày 1/6/2023, với lý do nước này tiếp tục đàn áp dân thường. Hội đồng cũng loại 3 người trong danh sách các cá nhân bị trừng phạt.

Danh sách hiện gồm 289 người là đối tượng bị đóng băng tài sản và cấm đi lại, 70 đối tượng bị đóng băng tài sản.

Các biện pháp hạn chế cũng bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu, hạn chế đối với một số khoản đầu tư, đóng băng tài sản của Ngân hàng trung ương Syria nắm giữ tại EU và hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị và công nghệ có thể được sử dụng để đàn áp trong nước, cũng như về thiết bị và công nghệ để giám sát hoặc ngăn chặn thông tin liên lạc qua internet hoặc điện thoại.

[Iran hối thúc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Syria]

EU khẳng định các biện pháp trừng phạt Syria được thiết kế để tránh cản trở việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo.

Do đó, việc xuất khẩu thực phẩm, thuốc men hoặc thiết bị y tế không phải chịu các lệnh trừng phạt của EU và một số trường hợp ngoại lệ cụ thể vì mục đích nhân đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục