Ngày 3/1, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung Alrosa - nhà sản xuất kim cương lớn nhất của Nga, cùng Giám đốc điều hành (CEO) Pavel Alekseevich Marinychev vào danh sách trừng phạt.
Quan chức cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell đã xác nhận thông tin trên. Hiện Alrosa chưa có phản hồi chính thức nào về quyết định này.
Theo lệnh trừng phạt trên, từ ngày 1/1/2024, việc vận chuyển kim cương phi công nghiệp được khai thác, chế tác hoặc sản xuất tại Nga tới thị trường các nước EU đều bị cấm.
Tháng 12 năm ngoái, G7 cũng đưa ra lệnh cấm tương tự./.
Các nước G7 hạn chế nhập khẩu kim cương của Nga kể từ năm 2024
Các nhà lãnh đạo G7 cho biết sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế việc nhập khẩu kim cương phi công nghiệp của Nga kể từ ngày 1/1/2024 và kim cương Nga được chế tác ở các nước thứ ba từ ngày 1/3/2024.