Liên quân quốc tế tiêu diệt một thủ lĩnh khủng bố ở miền Bắc Syria

Thủ lĩnh khủng bố Abu Khadijah al-Urduni đã bị tiêu diệt gần khu vực Idlib, miền Bắc Syria, trong một cuộc không kích của lực lượng liên quân quốc tế nhằm vào chiếc xe của phần tử khủng bố này.
Liên quân quốc tế tiêu diệt một thủ lĩnh khủng bố ở miền Bắc Syria ảnh 1Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu ở Homs sau một vụ nổ lớn. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Truyền thông Trung Đông ngày 22/12 đưa tin, thủ lĩnh nhóm khủng bố Huras al-Din có liên quan tới tổ chức Al-Qaeda đã bị lực lượng liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt ở miền Bắc Syria.

Theo nguồn tin của mạng Sky News Arabia, thủ lĩnh khủng bố Abu Khadijah al-Urduni đã bị tiêu diệt gần khu vực Idlib, miền Bắc Syria, trong một cuộc không kích của lực lượng liên quân quốc tế nhằm vào chiếc xe của phần tử khủng bố này.

Kể từ năm 2014, lực lượng liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã triển khai các hoạt động quân sự tại Syria và Iraq nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

[Giao tranh ác liệt, quân đội Syria đạt bước tiến lớn ở vùng Tây Bắc]

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, ngày 22/12, truyền hình nhà nước Syria đưa tin lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn vài tên lửa bay từ Israel nhằm vào các mục tiêu ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Một nguồn tin thuộc lực lượng địa phương ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad tiết lộ 4 tên lửa hành trình được cho là đã bay qua không phận Liban hướng tới Syria.

Trong khi đó, quân đội Syria cho hay họ đã bắn hạ một trong những tên lửa này ở khu vực gần Damascus, song không cho biết thêm. Hiện Israel chưa đưa ra bình luận.

Trong những năm gần đây, Israel đã phóng hàng trăm quả tên lửa hướng đến Syria nhằm vào hoạt động của các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tại Syria cũng như sự hỗ trợ của phòng trào Hezbollah của Liban đối với các lực lượng của Tổng thống Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục