Lo ô nhiễm, Israel không cho phép tàu chở dầu đi vào Vịnh Eliat

Bộ trưởng Bảo vệ môi trường Israel thông báo: "Chúng tôi đã chặn nhiều tàu chở dầu vào Vịnh Eliat" và nhấn mạnh rằng Israel sẽ không trở thành một "cây cầu" ô nhiễm trong thời kỳ khủng hoảng khí hậu.
Lo ô nhiễm, Israel không cho phép tàu chở dầu đi vào Vịnh Eliat ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Bảo vệ môi trường Israel ngày 16/12 thông báo sẽ không cho phép tàu chở dầu đi vào khu nghỉ mát Eilat ở Biển Đỏ như dự kiến theo thỏa thuận với các đối tác từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để vận chuyển dầu thô từ vùng Vịnh sang châu Âu qua Israel.

Bộ trưởng Bảo vệ môi trường Tamar Zandberg thông báo: "Chúng tôi đã chặn nhiều tàu chở dầu vào Vịnh Eliat," đồng thời bà nhấn mạnh Israel sẽ không trở thành một "cây cầu" ô nhiễm trong thời kỳ khủng hoảng khí hậu.

Thông báo này có thể dẫn đến việc hủy bỏ một trong những thỏa thuận lớn nhất trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE năm 2020.

[Israel đình chỉ thỏa thuận vận chuyển dầu với UAE do vấn đề môi trường]

Thỏa thuận này - được ký giữa Công ty đường ống Á-Âu (EAPC) thuộc sở hữu nhà nước của Israel và Công ty Cầu đường bộ MED-RED - một liên doanh giữa UAE và Israel, phép các tàu chở dầu từ vùng Vịnh cập cảng Eilat bên bờ Biển Đỏ, thay vì chuyên chở bằng hệ thống đường ống xuyên qua đất liền Israel tới cảng Ashkelon bên bờ Địa Trung Hải, rồi từ đó sẽ được vận chuyển tới các khách hàng ở châu Âu.

Các tổ chức bảo vệ môi trường Israel từng đưa vụ việc ra Tòa án tối cao và viện dẫn nguy cơ rò rỉ lượng lớn dầu ra biển khi hàng chục triệu tấn dầu thô dự kiến sẽ được trung chuyển qua Israel mỗi năm.

Chính phủ của Thủ tướng Naftali Bennet cho biết sẽ không can thiệp mà cho phép Bộ Bảo vệ môi trường thực hiện vai trò quan lý để giới hạn hoạt động gây nguy cơ cho sinh thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.