Mâu thuẫn nội bộ Israel về khoản thuế thu hộ Chính quyền Palestine

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant cho rằng cần chuyển ngay lập tức các khoản thuế mà Israel thu hộ tại Bờ Tây cho Chính quyền Palestine, trong khi đó Bộ trưởng Tài chính Israel phản đối việc này.
Mâu thuẫn nội bộ Israel về khoản thuế thu hộ Chính quyền Palestine ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu với báo giới tại Tel Aviv ngày 9/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Tài chính nước này Bezalel Smotrich bất đồng ý kiến về việc có nên bàn giao một số khoản thu thuế tại Bờ Tây cho Chính quyền Palestine hay không.

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho rằng cần chuyển ngay lập tức các khoản thuế mà Israel đã thu hộ tại Bờ Tây cho Chính quyền Palestine để họ sử dụng.

Theo ông, cần giữ nguyên quyết định đã được Nội các Israel đưa ra vài ngày trước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho rằng ông Gallant đã phạm sai lầm khi đưa ra yêu cầu giải ngân ngay lập tức khoản tiền này.

Ông Smotrich tuyên bố sẽ phản đối việc chuyển số tiền thu thuế này cho Chính quyền Palestine, do người Palestine ở Bờ Tây ủng hộ cuộc tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel hôm 7/10.

[Chính quyền Palestine kêu gọi biểu tình ở Bờ Tây và Đông Jerusalem]

Theo các thỏa thuận từ những năm 1990, Israel đại diện cho Chính quyền Palestine thu thuế tại Bờ Tây và chuyển số tiền thu được cho Chính quyền Palestine hằng tháng để họ trả lương cho khu vực công và các khoản chi tiêu khác.

Tuy nhiên, nhiều tranh cãi đã nổ ra xung quanh vấn đề này. 

Trên thực tế, hai bộ trưởng quốc phòng và tài chính của Israel đã nảy sinh mâu thuẫn từ đầu năm khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu bãi nhiệm ông Gallant do những bất đồng về kế hoạch cải cách tư pháp.

Sau đó, Thủ tướng Netanyahu đã buộc phải thu hồi quyết định này trước sự phản đối mạnh mẽ của công chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.