Máy bay Thổ không rơi vì vũ khí phòng không Syria

Một cuộc điều tra của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Syria không bắn rơi chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bằng một vũ khí phòng không.

Ngày 13/7, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố chobiết một cuộc điều tra của quân đội nước này cho thấy Syria không bắn rơi chiếcmáy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bằng một vũ khí phòng không.

 

Động thái này đã làm gia tăng sự lẫn lộn trong cuộc tranh cãi xung quanh vụchiếc máy bay F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi xuống khu vực phía Tây Địa Trung Hải saukhi bị phía Syria bắn hôm 22/6 vừa qua.

 

Tuyên bố của cơ quan trên bác bỏ cáobuộc của các quan chức Syria, nói rằng cuộc điều tra tiết lộ rằng chiếc máy baynày không bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không và nguyên nhân vụ việc sẽ không đượctiết lộ ngay khi toàn bộ xác chiếc máy bay được trục vớt lên từ đáy biển.

 

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chiếc máy bay này bị bắn tại không phận quốc tếbởi một quả tên lửa tìm nhiệt hoặc dẫn đường bằng laser.

 

Tuy nhiên, Syria đã bácbỏ cáo buộc này, cho rằng chiếc máy bay bị bắn hạ bởi các pháo thủ phòng khôngkhi nó bay ở độ cao 100 mét trong không phận nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.