Một binh sỹ Mỹ bị thiệt mạng khi truy quét tàn quân IS ở miền Bắc Iraq

Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ thông báo binh sỹ này thiệt mạng ở tỉnh Nineveh ở miền Bắc Iraq, nhưng danh tính của người này vẫn được giữ kín cho tới khi thông báo cho thân nhân.
Một binh sỹ Mỹ bị thiệt mạng khi truy quét tàn quân IS ở miền Bắc Iraq ảnh 1Lực lượng binh sỹ Mỹ tại Trung Đông. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 10/8, quân đội Mỹ cho biết một binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ chiến đấu cùng với lực lượng an ninh Iraq ở miền Bắc Iraq.

Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ thông báo binh sỹ này thiệt mạng ở tỉnh Nineveh ở miền Bắc Iraq trước đó cùng ngày.

Theo thông báo trên, binh sỹ này đang làm nhiệm vụ cố vấn và đi kèm cùng lực lượng an ninh Iraq trong một nhiệm vụ chiến đấu đã được lên kế hoạch.

[Iraq bắt đầu giai đoạn 3 cuộc tấn công lớn truy lùng tàn quân IS]

Quân đội Iraq gần đây đã tiến hành các chiến dịch mới ở miền bắc nước này nhằm quét sạch các tàn quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tụ xưng.

Quân đội Mỹ cho biết danh tính của binh sỹ này vẫn được giữ kín cho tới khi thông báo cho thân nhân. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2004 đã thành lập một lực lượng tác chiến liên quân để tiêu diệt lực lượng IS tại Iraq và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục