Một gia đình tại Sơn La tự nguyện giao nộp cá thể gấu ngựa

Cá thể gấu ngựa được gia đình ông Nguyễn Văn Hưởng ở thành phố Sơn La gây nuôi từ năm 2000 đến nay, đảm bảo điều kiện sống tốt và không có hoạt động trích hút, khai thác mật gấu.
Một gia đình tại Sơn La tự nguyện giao nộp cá thể gấu ngựa ảnh 1Cá thể gấu ngựa được gia đình ông Nguyễn Văn Hưởng gây nuôi từ năm 2000 đến nay. (Nguồn: nhandan.vn)

Ngày 3/6, Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La tiếp nhận một cá thể gấu ngựa do một hộ dân ở thành phố Sơn La tự nguyện giao nộp.

Cá thể gấu ngựa này được gia đình ông Nguyễn Văn Hưởng ở tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La gây nuôi từ năm 2000 đến nay, đảm bảo điều kiện sống tốt và không có hoạt động trích hút, khai thác mật gấu.

Từ khi gây nuôi, gia đình ông Hưởng đã hoàn tất thủ tục đăng ký gây nuôi động vật hoang dã theo quy định của pháp luật. Trại nuôi của gia đình ông đã được cấp giấy chứng nhận Trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã theo quy định và cá thể gấu ngựa trên được gắn chíp quản lý từ năm 2005.

[Sơn La: Người dân tự nguyện giao nộp hai cá thể gấu ngựa]

Tháng 5/2022, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh Sơn La và Hạt Kiểm lâm thành phố Sơn La đã đến tuyên truyền, vận động gia đình ông Hưởng về việc không nuôi nhốt động vật hoang dã nhóm Ib thuộc danh mục động thực vật nguy cấp quý hiếm. Sau khi được tuyên truyền, gia đình ông Hưởng đã tự nguyện giao nộp cá thể gấu ngựa.

Sau khi nhận được đề xuất của Hạt Kiểm lâm Thành phố, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam, Tổ chức Động vật châu Á đã cử đoàn công tác lên Sơn La để tiếp nhận cá thể gấu ngựa này.

Qua kiểm tra sức khỏe, cá thể gấu ngựa đã được tiêm thuốc mê, đưa ra khỏi lồng an toàn, sẽ được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) để nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ cùng với gần 200 cá thể gấu khác tại đây.

Việc giao nộp cá thể gấu ngựa của gia đình ông Hưởng rất đáng hoan nghênh và có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn các loại động vật hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục