Một loạt tên lửa tấn công vào căn cứ Iraq có lính Mỹ đồn trú

Theo các nguồn tin an ninh, 5 quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống căn cứ không quân al-Qayyarah ở phía Nam thành phố Mosul, nơi đồn trú các lực lượng Mỹ.
Binh sỹ Mỹ và Iraq trong một buổi huấn luyện tại căn cứ không quân Taji - nơi cũng vừa bị tấn công bằng tên lửa Katyusha ngày 14/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ và Iraq trong một buổi huấn luyện tại căn cứ không quân Taji - nơi cũng vừa bị tấn công bằng tên lửa Katyusha ngày 14/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn tin an ninh cho biết, ngày 1/2, một loạt tên lửa đã tấn công vào căn cứ không quân al-Qayyarah của Iraq, nơi đồn trú các lực lượng Mỹ, nhưng không có báo cáo gì về thương vong.

Căn cứ này tọa lạc ở phía Nam thành phố Mosul, từng là mục tiêu liên tiếp bị tấn công bằng tên lửa Katyusha kể từ năm 2019, mà Washington cáo buộc các nhóm phiến quân có liên hệ với Iran chịu trách nhiệm gây ra.

Theo các nguồn tin an ninh, 5 quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống căn cứ al-Qayyarah.

[Mỹ muốn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Iraq]

Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm với hầu hết vụ tấn công bằng tên lửa trực tiếp vào các cơ sở như vậy từ năm 2019, cũng như các vụ tấn công tương tự vào các căn cứ đồn trú binh sỹ liên quân cùng các lực lượng Mỹ ở Anbar, Salahuddin, Kirkuk và Baghdad.

Truyền thông khu vực cho biết các mảnh tên lửa đã rơi xuống gần căn cứ al-Qayyarah và khẳng định vụ tấn công không gây thương vong hay thiệt hại về vật chất.

Trong khi đó, các nhân chứng cho hay các quả tên lửa đã rơi quanh căn cứ này. Một số người khác cho biết các máy bay chiến đấu đã quần thảo liên tục tại khu vực và tiếp tục các chuyến bay xuyên đêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.