Một thủ lĩnh phiến quân Tunisia bị bắt giữ tại Libya

Lực lượng Mỹ và Libya ngày 30/12 bắt được Saifallah Benahssine, thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar al-Sharia ở Tunisia.

Reuters đưa tin, Hãng thông tấn nhà nước TAP của Tunisia dẫn một nguồn tin an ninh cho biết các lực lượng Mỹ và Libya ngày 30/12 đã bắt được Saifallah Benahssine, thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar al-Sharia ở Tunisia, tại thành phố Misrata của Libya.

Đại sứ quán Mỹ tại Libya và giới chức Chính phủ Libya chưa đưa ra phản hồi khi được đề nghị xác nhận về vụ bắt giữ Banahssine, còn được gọi là Abu Iyadh, bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Tunisia hồi tháng 9/2012.

Từng là một chiến binh ở Afghanistan, Benahssine đã tuyên bố trung thành với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Giới phân tích nhận định vụ bắt giữ một nhân vật cấp cao trong hàng ngũ chiến binh Hồi giáo của Tunisia tại Libya cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở khu vực Bắc Phi.

Tháng 10 vừa qua, lực lượng Mỹ cũng bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda tại Tripoli./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.