Mỹ cảnh báo Israel về tình trạng leo thang căng thẳng ở Bờ Tây

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên tiếng báo động về tình trạng căng thẳng leo thang ở Bờ Tây, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Israel Yair Lapid.
Mỹ cảnh báo Israel về tình trạng leo thang căng thẳng ở Bờ Tây ảnh 1Binh sỹ Israel gác tại khu vực Shavei Shomron, phía tây Nablus, ngày 11/10/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 3/11, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Israel Yair Lapid, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên tiếng báo động về tình trạng căng thẳng leo thang ở Bờ Tây.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo cho biết ông Blinken đã điện đàm với ông Lapid để "khen ngợi Israel vì các cuộc bầu cử tự do và công bằng, đồng thời cảm ơn thủ tướng vì sự hợp tác của ông."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken bày tỏ "quan ngại sâu sắc về tình hình ở Bờ Tây, bao gồm căng thẳng gia tăng, bạo lực và tổn thất về sinh mạng của cả người Israel và Palestine, đồng thời nhấn mạnh tất cả các bên cần khẩn trương hạ nhiệt tình hình."

[Quân đội Israel vây ráp khu Bờ Tây, 4 người Palestine thiệt mạng]

Bờ Tây bị chiếm đóng đang chứng kiến thời kỳ đẫm máu nhất trong nhiều năm, khi Israel chuẩn bị thành lập chính phủ có lẽ là cánh hữu nhất trong lịch sử dưới thời Benjamin Netanyahu.

Đảng Likud của ông Netanyahu và các đồng minh cực hữu đã giành chiến thắng hôm 1/11 trong cuộc bầu cử lần thứ năm trong vòng 4 năm của Israel.

Bờ Tây đã chứng kiến các cuộc tấn công gần như hàng ngày của quân đội và gia tăng các vụ đụng độ và tấn công vào lực lượng Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”