Mỹ cảnh báo UAE không tấn công vào thành phố cảng của Yemen

Một người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết Washington phản đối bất kỳ nỗ lực nào của UAE và quân đội Yemen được nước này ủng hộ nhằm chiếm giữ thành phố cảng Hodeidah.
Mỹ cảnh báo UAE không tấn công vào thành phố cảng của Yemen ảnh 1Lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen được liên quân Arab hậu thuẫn vui mừng sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn Mokha từ phiến quân Houthi ngày 15/4/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các quan chức Mỹ ngày 5/6 cho biết Washington đã cảnh báo đồng minh thận cận của nước này là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) không phát động một cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Hodeidah của Yemen, nơi mà các chuyên gia Liên hợp quốc lo sợ có thể xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới.

Các quan chức Mỹ cùng ngày đã nhóm họp tại Nhà Trắng để thảo luận về cuộc khủng hoảng, tuy nhiên không rõ liệu có bất kỳ quyết định nào được đưa ra hay không.

Một người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết Washington phản đối bất kỳ nỗ lực nào của UAE và quân đội Yemen được nước này ủng hộ nhằm chiếm giữ thành phố cảng này.

[UAE đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự cho chiến dịch giành cảng của Yemen]

Người phát ngôn trên nêu rõ: "Mỹ có quan điểm rõ ràng và nhất quán rằng chúng tôi sẽ không ủng hộ những hành động phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc những hành động có thể hủy hoại hơn nữa tình hình nhân đạo vốn đã lan rộng trong cuộc xung đột bế tắc này. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên đều tuân thủ Luật Xung đột Vũ trang và tránh nhằm vào dân thường hoặc những cơ sở thương mại."

Cảnh báo trên được công bố trong bối cảnh các lực lượng Yemen được UAE hậu thuẫn đã di chuyển đến phạm vi 10km gần cảng Hodeidah trên Biển Đỏ, tuyến đường giao thông thiết yếu đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Các quan chức Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công tại Hodeidah, nơi có khoảng 600.000 người dân sinh sống, sẽ gây ra một thảm họa nhân đạo.

Một kế hoạch khẩn cấp của Liên hợp quốc dự đoán trong một kịch bạch tồi tệ nhất là nếu bị bao vây lâu dài, hàng chục nghìn người tại đây có thể thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.