Mỹ chỉ đích danh Taliban là thủ phạm nhiều vụ sát hại ở Afghanistan

Kể từ tháng 11 năm 2020, nhiều nhân vật có ảnh hưởng đã bị ám sát, trong đó có Phó tỉnh trưởng tỉnh Kabul, 5 nhà báo và một nhà hoạt động bầu cử nổi tiếng.
Mỹ chỉ đích danh Taliban là thủ phạm nhiều vụ sát hại ở Afghanistan ảnh 1Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe ở Kabul, Afghanistan, ngày 16/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/1, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên chỉ đích danh Taliban là thủ phạm gây ra một loạt vụ sát hại người nổi tiếng ở Afghanistan, trong bối cảnh chính phủ Afghanistan và nhóm phiến quân này sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ở Qatar ngày 5/1 nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

Trong một tuyên bố trên Twitter, Đại tá Sonny Leggett, phát ngôn viên của lực lượng Mỹ tại Afghanistan, khẳng định: “Chiến dịch tấn công vô thừa nhận và giết người có chủ đích của Taliban nhằm vào các quan chức chính phủ, lãnh đạo các hội dân sự và nhà báo phải chấm dứt vì hòa bình.”

[Afghanistan: Một xe buýt chở khách bị bắt cóc, một nhà báo bị ám sát]

Kể từ tháng 11 năm 2020, nhiều nhân vật có ảnh hưởng đã bị ám sát, trong đó có Phó tỉnh trưởng tỉnh Kabul, 5 nhà báo và một nhà hoạt động bầu cử nổi tiếng.

Các quan chức Afghanistan cáo buộc Taliban là thủ phạm, nhưng nhóm này đã bác bỏ, trong khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm về một số vụ ám sát.

Trong khi đó, Taliban cáo buộc Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào quân nổi dậy ở các tỉnh Kandahar, Nangarhar và Helmand trong những ngày gần đây, vi phạm một thỏa thuận được ký kết vào tháng 2 mở đường cho việc rút tất cả các lực lượng nước ngoài vào tháng 5/2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.