'Mỹ chưa thể rời khỏi Syria khi chưa đạt được các mục tiêu nào'

Trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập Syria Nasr Hariri mới đây cho rằng Mỹ chưa thể rời khỏi Syria khi chưa đạt được bất cứ mục tiêu nào trong khu vực.
'Mỹ chưa thể rời khỏi Syria khi chưa đạt được các mục tiêu nào' ảnh 1Lực lượng binh sỹ Mỹ ở Syria. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập Syria Nasr Hariri mới đây cho rằng Mỹ chưa thể rời khỏi Syria khi chưa đạt được bất cứ mục tiêu nào trong khu vực, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua tuyên bố Washington sẽ rút quân (khỏi Syria).

Ông Nasr Hariri nói: "Cá nhân tôi cho rằng Mỹ chưa thể rút các binh sỹ của mình khỏi Syria."

Ông Hariri nhấn mạnh rằng con đường duy nhất chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria là đạt được một giải pháp chính trị thay thế ông Assad bởi vì nhà lãnh đạo Syria chỉ quan tâm đến các giải pháp quân sự.

[Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn muốn rút quân khỏi Syria]

Theo ông, giải pháp chính trị chỉ có thể đạt được nếu Mỹ và Nga có quyết tâm nghiêm túc trong vấn đề này.

Nhiều năm qua, Washington đã hỗ trợ quân sự cho phe nổi dậy Syria chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhưng đã ngừng chương trình huấn luyện và trang bị cho lực lượng này hồi năm ngoái sau khi chuyển trọng tâm sang cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục