Tại buổi họp báo ở Lầu Năm Góc, Tướng Dempsey nhận định việc tái bốtrí các lực lượng tới châu Á-Thái Bình Dương không phải là "bản chấtcủa việc tái cân bằng" đối với khu vực này, trong bối cảnh các cuộcchiến ở Iraq và Afghanistan sắp sửa "hạ màn."
Ông Dempsey cho biết phía Mỹcó kế hoạch triển khai nhiều binh sĩ luân phiên tại đây thay vì các căncứ thường trực, đồng thời khẳng định phần lớn các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương có "phản hồi tích cực" đối với cách tiếp cận này.
Ông Dempseynhấn mạnh Washington khuyến khích các nước Hiệp hội các quốc gia ĐôngNam Á (ASEAN) đóng vai trò tích cực hơn để có tiếng nói chung đối vớicác vấn đề an ninh khu vực.
Những tuyên bố trên của Tướng Dempsey được đưa ra sau chuyến công du của ông tới châu Á . Trong khuônkhổ chuyến công du, ông đã tham dự Hội nghị cấp cao An ninh châu Á, còngọi là Đối thoại Shangri-La, tại Singapore.
Trong một diễnbiến khác, cùng ngày, Mỹ đã cam kết hỗ trợ Philippines tăng cường nănglực quốc phòng, trong bối cảnh Tổng thống Philippines Benigno Aquino sắp có chuyến thăm nước này.
Trướcđó, trong khuôn khổ chuyến thăm Philippines, ngày 4/6, Tướng Dempsey đã gặpông Aquino tại thủ đô Manila và bàn về việc mở rộng hợp tác vớiquốc gia Đông Nam Á này. Hiện Mỹ đã hỗ trợ Philippines hiện đại hóa quânđội.
Thời gian gần đây, Mỹ liên tiếp có những động thái đượcgiới phân tích quốc tế nhận định là nhằm tăng cường sự hiện diện củamình tại khu vực châu Á-Thái Bình dương, như việc điều 200 binh sỹ đầutiên thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 3 của Mỹ tới căn cứ quân sựthành phố Darwin (Australia) và tuyên bố cử các tàu chiến tới Singapore để tiến hành tập trận chung nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự songphương./.