Mỹ-Mexico nhất trí tăng quan hệ song phương nhằm giải quyết mối quan tâm chung

Hai bên cam kết tăng cường hợp tác để giải quyết các nguyên nhân sâu xa của vấn đề di cư, tình trạng Biến đổi Khí hậu, thúc đẩy năng lượng tái tạo, tăng cường thương mại song phương.

Người di cư từ Ciudad Juarez, Mexico chờ được vào bang Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư từ Ciudad Juarez, Mexico chờ được vào bang Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống đắc cử Mexico Claudia Sheinbaum tối 13/6 đã có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, trong đó hai bên nhất trí tăng cường quan hệ song phương nhằm giải quyết các mối quan tâm chung như vấn đề người di cư, nạn buôn bán ma túy và tình trạng Biến đổi Khí hậu.

Phát biểu trên tài khoản mạng xã hội X, Tổng thống đắc cử Sheinbaum cảm ơn Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gọi chúc mừng thắng lợi của bà trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 2/6 vừa qua, đồng thời chia sẻ niềm vui vì cùng là những phụ nữ đầu tiên được bầu giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của 2 nước.

Thông cáo của Nhà Trắng phát cùng ngày cũng nêu bật ý nghĩa của cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, trong đó hai bên cam kết tăng cường hợp tác để giải quyết các nguyên nhân sâu xa của vấn đề di cư, tình trạng Biến đổi Khí hậu, thúc đẩy năng lượng tái tạo, tăng cường thương mại song phương, cũng như ngăn chặn tình trạng buôn người, ma túy và vũ khí bất hợp pháp.

Cuộc điện đàm diễn ra chỉ hai ngày sau cuộc họp giữa Tổng thống đắc cử Sheinbaum và bà Liz Sherwood-Randall, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó tập trung vào việc thảo luận vấn đề di cư, an ninh và thương mại song phương.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, Đại sứ Mỹ tại Mexico Ken Salazar cho biết số người di cư đến biên giới Mỹ và Mexico đã giảm kể từ khi Tổng thống Biden ký sắc lệnh hôm 5/6 vừa qua về việc tạm ngừng xét duyệt đơn xin tị nạn nếu số lượng người nhập cư vượt qua biên giới vào Mỹ trung bình mỗi ngày vượt quá 2.500 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.