Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác về vấn đề Triều Tiên

Các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác 3 bên trong vấn đề Triều Tiên tại cuộc họp diễn ra ở Indonesia tuần trước.
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gunn (giữa) đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Sung Kim (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi. (Nguồn: AFP)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/7, các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác 3 bên trong vấn đề Triều Tiên tại cuộc họp diễn ra ở Indonesia tuần trước.

Theo thông báo, đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên - ông Kim Gunn đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Sung Kim và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi tại đảo Bali, Indonesia, trong ngày 8/7 bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

[Triều Tiên bắn nhiều phát đạn pháo từ bệ phóng tên lửa đa nòng]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết tại cuộc gặp, ông Sung Kim tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác an ninh 3 bên nhằm ứng phó khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo.

Các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua các biện pháp ngoại giao và kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại đối thoại.

Trong một diễn biến liên quan, các nguồn thạo tin tại Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đang cân nhắc nối lại hoạt động huấn luyện thực địa trong khuôn khổ tập trận chung thường kỳ dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Seoul và Washington đang xem xét ý tưởng tiến hành huấn luyện thực địa trong khuôn khổ Chương trình huấn luyện Bộ chỉ huy hỗn hợp (CCPT) dự kiến diễn ra từ ngày 22/8-1/9 tới.

Trong cuộc tập trận này, hai bên cũng có kế hoạch kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC), phần thứ 2 trong chương trình 3 giai đoạn nhằm kiểm tra khả năng của Seoul dẫn dắt các lực lượng chung của 2 nước đồng minh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục