Mỹ ra thông báo kêu gọi giảm leo thang bạo lực ở Syria

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo kêu gọi giảm leo thang bạo lực ở Syria và cho biết tiếp tục phản đối "bất kỳ hành động quân sự không phối hợp nào ở Iraq, vốn vi phạm chủ quyền Iraq."
Mỹ ra thông báo kêu gọi giảm leo thang bạo lực ở Syria ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo kêu gọi giảm leo thang bạo lực ở Syria.

Cũng trong văn bản này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington tiếp tục phản đối "bất kỳ hành động quân sự không phối hợp nào ở Iraq, vốn vi phạm chủ quyền Iraq."

[Tấn công bằng rocket ở Syria khiến 9 người thiệt mạng]

Động thái trên diễn ra sau các cuộc tấn công trả đũa qua lại giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân người Kurd, vốn phân bố rải rác tại cả Syria và Iraq.

Tờ Times of Israel đưa tin lực lượng dân quân người Kurd tại Syria bị nghi đã bắn rocket qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/11, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Theo hãng thông tấn Anadolu, rocket đã bắn trúng một trường trung học và 2 căn nhà ở thị trấn Karkamis thuộc tỉnh Gaziantep và 1 xe tải gần cửa khẩu Thổ Nhĩ Kỳ-Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục