Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần các mỏ dầu Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 25/10 cho biết Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria nhằm ngăn chặn các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp cận.
Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần các mỏ dầu Syria ảnh 1Quân đội Mỹ tại Syria. (Nguồn: Newsweek)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 25/10 cho biết Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria nhằm ngăn chặn các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp cận các mỏ và kho dự trữ dầu mỏ.

Phát biểu tại họp báo ở NATO, ông Esper nhấn mạnh: "Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện hạn chế ở Syria để ngăn IS tiếp cận kho dự trữ dầu mỏ", đề cập đến các tay súng IS, đồng thời cho biết các bước này sẽ bao gồm "một số lực lượng cơ giới" tại vùng Deir al-Zor, khu vực dầu mỏ của Syria, ở phía Đông sông Euphrates.

Ông Esper cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt được một số tay súng IS trốn chạy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”