Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung

Quân đội Mỹ ngày 11/12 cho biết đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn trên mặt đất (GBI) được nâng cấp để bắn hạ một tên lửa đạn đạo tầm trung,

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III tại Căn cứ Không quân Vandenberg ở bang California, Mỹ ngày 5/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III tại Căn cứ Không quân Vandenberg ở bang California, Mỹ ngày 5/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, quân đội Mỹ ngày 11/12 cho biết đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn trên mặt đất (GBI) được nâng cấp để bắn hạ một tên lửa đạn đạo tầm trung, trong bối cảnh nước này tìm cách chống lại các mối đe dọa ngày càng lớn từ Triều Tiên, Iran.

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Lầu Năm Góc đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm GBI, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa của hành trình bay.

GBI là thành phần chính trong hệ thống Phòng thủ Tầm trung trên mặt đất (GMD) của Mỹ nhằm bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm trung và tầm xa.

Tên lửa đánh chặn trên đã được phóng từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California vào sáng 11/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.