Mỹ tiếp tục gia hạn miễn trừng phạt để Iraq nhập khẩu khí đốt từ Iran

Mỹ đã gia hạn miễn trừ trừng phạt với Iran trong 3 tháng, theo đó cho phép Iraq tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Iran, lần gia hạn miễn trừ này có thời gian dài hơn các lần gia hạn trước đó.
Công nhân làm việc tại mỏ khí đốt Nahr Bin Omar ở Basra, Iraq ngày 21/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại mỏ khí đốt Nahr Bin Omar ở Basra, Iraq ngày 21/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/1, một quan chức Iraq cho biết Mỹ đã gia hạn miễn trừ trừng phạt trong 3 tháng, theo đó cho phép Iraq tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Iran nhằm phục vụ cho mạng lưới điện quốc gia.

Trao đổi với hãng tin AFP (Pháp), quan chức giấu tên trên cho biết lần gia hạn miễn trừ này có thời gian dài hơn các lần gia hạn trước đó, được phê duyệt sau “các cuộc thảo luận kéo dài”.

Tuy nhiên, quyết định này không giải quyết mọi vấn đề năng lượng của Iraq. Tehran mới đây yêu cầu Baghdad thanh toán hóa đơn khí đốt trị giá gần 6 tỷ USD, đồng thời giảm nguồn cung cho Iraq để truy thu nợ.

[Mỹ gia hạn miễn trừ để Iraq được nhập khẩu khí đốt từ Iran]

Mặc dù cho phép Iraq nhập khẩu năng lượng từ Iran, nhưng lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn cấm Iraq dùng đồng USD để thanh toán cho Iran.

Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với ngành năng lượng của Iran từ cuối năm 2018. Tuy nhiên từ đó đến nay, Mỹ nhiều lần miễn trừ cho Iraq tạm thời không phải tuân thủ lệnh trừng phạt này.

Iraq vẫn mua khí đốt và điện của nước láng giềng Iran để đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu của ngành điện nước này.

Iraq vẫn đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng đồng thời như giá dầu thô quốc tế sụt giảm và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Là nước sản xuất dầu lớn thứ 2 trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), hơn 90% ngân sách của Iraq phụ thuộc vào nguồn thu xuất khẩu dầu mỏ, tuy nhiên, giá "vàng đen" sụt giảm trong năm 2020 khiến nguồn thu này giảm sút nghiêm trọng.

Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan trên cả nước với tổng cộng hơn 598.000 ca mắc và 12.800 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.