Mỹ tin tưởng hoàn tất việc sơ tán ở Afghanistan trước hạn chót 31/8

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng Mỹ có thời gian để sơ tán tất cả các công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan vào thời hạn rút toàn bộ binh lĩnh Mỹ là ngày 31/8.
Mỹ tin tưởng hoàn tất việc sơ tán ở Afghanistan trước hạn chót 31/8 ảnh 1Binh sỹ Mỹ đảm bảo an ninh cho công tác sơ tán người dân tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 18/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 23/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng Mỹ có thời gian để sơ tán tất cả các công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan vào thời hạn rút toàn bộ binh lĩnh Mỹ là ngày 31/8.

Trả lời báo giới, ông Sullivan khẳng định: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thời gian từ nay tới ngày 31/8 để sơ tán bất kỳ người Mỹ nào ra khỏi Afghanistan” và sẽ tiếp tục sơ tán những người Afghanistan đang gặp rủi ro ngay cả sau khi lực Mỹ rời đi.

[Afghanistan: Chính quyền Mỹ đặc biệt tập trung vào công tác sơ tán]

Ngoài ra, ông Sullivan cũng cho biết các lực lượng Mỹ tại sân bay quốc tế Kabul đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ ISIS-K, một chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan.

Theo ông Sullivan, hiện chính quyền Tổng thống Biden không có kế hoạch đối thoại với lãnh đạo của phong trào Taliban.

Theo Nhà Trắng, kể từ ngày 14-23/8, quân đội Mỹ đã sơ tán hoặc tạo điều kiện sơ tán khoảng 37.000 người khỏi Afghanistan.

Tổng thống Biden cho biết chính quyền đang thảo luận về việc có nên kéo dài thời hạn rút quân sau ngày 31/8 để quân đội Mỹ có thể ở lại Afghanistan nhằm giúp sơ tán những người Mỹ và Afghanistan còn lại hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục