Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty chế tạo kim loại của Iran

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các đại lý bán hàng đã "tạo ra hàng chục triệu USD mỗi năm" từ việc bán các sản phẩm của Mobarakeh Steel ở nước ngoài.
Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty chế tạo kim loại của Iran ảnh 1Một nhà máy của tập đoàn Mobarakeh Steel. (Ảnh: SteelGuru)

Thông báo đăng trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/6 cho biết, Washington vừa áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Iran nhằm vào 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tạo kim loại của Iran, cùng với đó là các đại lý bán hàng của nhà sản xuất thép lớn nhất nước Cộng hoà Hồi giáo.

Trong số các doanh nghiệp bị trừng phạt có Tara Steel Trading GmbH - một công ty con trực thuộc tập đoàn thép Mobarakeh Steel của Iran có trụ sở tại Đức.

3 đại lý bán hàng tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thuộc sở hữu của Mobarakeh Steel và công ty Metil Steel có trụ sở ở Iran cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các đại lý bán hàng trên đã "tạo ra hàng chục triệu USD mỗi năm" từ việc bán các sản phẩm của Mobarakeh Steel ở nước ngoài, đóng góp ngành công nghiệp kim loại của Iran. Mobarakeh Steel là nhà sản xuất thép phẳng lớn nhất Trung Đông-Bắc Phi và đóng góp 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Iran.

Các lệnh trừng phạt đồng nghĩa với việc mọi tài sản của những công ty này ở Mỹ sẽ bị đóng băng và các doanh nghiệp Mỹ đều bị cấm giao dịch với những công ty này.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Liên hợp quốc gia hạn các lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sau khi hết hạn vào tháng 10 tới. Theo ông Pompeo, nếu lệnh cấm vận hết hiệu lực thì Iran sẽ trở thành nguồn cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.