Mỹ ủng hộ Pakistan áp đặt lệnh cấm đối với mạng lưới Haqqani

Mỹ hoan nghênh việc Pakistan lên kế hoạch áp đặt lệnh cấm với Haqqani, nhóm phiến quân cực đoan có liên hệ với Taliban và từng thực hiện nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các lực lượng của Mỹ, NATO.
Mỹ ủng hộ Pakistan áp đặt lệnh cấm đối với mạng lưới Haqqani ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Mỹ đã bày tỏ hoan nghênh việc chính phủ Pakistan lên kế hoạch áp đặt lệnh cấm đối với mạng lưới Haqqani, nhóm phiến quân cực đoan có liên hệ với Taliban và từng thực hiện nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các lực lượng do Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu ở Afghanistan.

Phát biểu trước báo giới ngày 15/1, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với kế hoạch của chính quyền Islamabad. Theo đó, ngoài mạng lưới Haqqani, chính phủ Pakistan cũng sẽ áp đặt lệnh cấm đối với 11 tổ chức phiến quân khác có liên quan tới các hành động cực đoan bạo lực.

Bà Marie Harf cho biết chính phủ Mỹ coi đây là "bước tiến quan trọng tiến tới chấm dứt tình trạng khủng bố trên lãnh thổ Pakistan."

Kế hoạch áp đặt lệnh cấm đối với Haqqani và 11 tổ chức phiến quân cực đoan ở Pakistan được tờ Express Tribune của nước này tiết lộ hôm 14/1. Dẫn lời các quan chức an ninh cấp cao Pakistan, báo trên cho biết Islamabad sẽ ra thông báo chính thức về vấn đề này "trong những ngày tới."

Giới phân tích nhận định, việc Mỹ ủng hộ kế hoạch của Pakistan áp đặt lệnh cấm đối với mạng lưới Haqqani cho thấy những dấu hiệu cải thiện trong quan hệ hợp tác chống khủng bố giữa hai nước.

Trước đó, hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã có chuyến thăm Pakistan nhằm thúc đẩy nỗ lực chung trong cuộc chiến chống lực lượng cực đoan.

Trong thời gian ở thăm, Ngoại trưởng Kerry đã có các cuộc thảo luận sâu rộng với giới chức cấp cao nước chủ nhà về chủ đề chống khủng bố, trong đó ông kêu gọi tăng cường hành động truy quét các tổ chức phiến quân và cam kết củng cố quan hệ đối tác an ninh với Pakistan. Đáp lại, phía Pakistan cũng cam kết thúc đẩy cuộc chiến chống phiến quân.

Haqqani là đồng minh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đặt căn cứ ở Tây Bắc Pakistan và thường tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các mục tiêu của Mỹ cũng như phương Tây tại nước láng giềng Afghanistan. Nhóm này bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố từ tháng 9/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục