Mỹ và các nước vùng Vịnh bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ cho hay cuộc tập trận Eagle Resolve 2023 nhằm mục đích "tăng cường khả năng tương tác trong GCC, đồng thời thúc đẩy an ninh và ổn định ở Trung Đông."
Mỹ và các nước vùng Vịnh bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) - đơn vị đảm trách khu vực Trung Đông của quân đội Mỹ - thông báo các lực lượng của nước này ngày 28/5 đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Eagle Resolve 23 cùng với Saudi Arabia và các quốc gia khác thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Thông báo không nêu cụ thể những quốc gia nào khác tham gia nhưng cho biết cuộc tập trận diễn ra ở Saudi Arabia và sẽ tập trung vào các nội dung chống khủng bố, chống thủy lôi và hợp tác phòng không.

[10.000 binh sỹ Mỹ và các đồng minh tập trận quy mô lớn tại Romania]

Tư lệnh CENTCOM, Tướng Michael Kurilla cho hay cuộc tập trận Eagle Resolve 23 nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa các lực lượng quân đội trong khu vực.

Ông nhấn mạnh: "Các cuộc tập trận như Eagle Resolve mang đến cơ hội thể hiện sự hợp tác quân sự giữa Mỹ-Saudi Arabia và tăng cường khả năng tương tác trong GCC, đồng thời thúc đẩy an ninh và ổn định ở Trung Đông."

Theo quân đội Mỹ, cuộc tập trận Eagle Resolve được tổ chức hai lần một năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục