Mỹ-Hàn hợp tác về chuyển giao Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến

Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo hối thúc các lực lượng chuẩn bị kỹ cho việc chuyển giao OPCON, nhấn mạnh điều này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện năng lực quốc phòng của quân đội Hàn Quốc.
Mỹ-Hàn hợp tác về chuyển giao Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo phát biểu. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 29/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố nước này và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ về kế hoạch chuyển giao Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington cho Seoul.

Sau cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo chủ trì nhằm đánh giá tiến bộ đạt được trong năm nay liên quan đến việc chuyển giao OPCON, Bộ này khẳng định hai nước vẫn tiếp tục công tác chuẩn bị nhằm đánh giá năng lực của Hàn Quốc trong việc tiếp nhận lại OPCON và cũng như việc duy trì trạng thái sẵn sàng dù hai bên phải hoãn tập trận chung vào mùa Xuân.

Mỗi năm, Mỹ và Hàn Quốc thường tiến hành tập trận chung 2 lần nhằm đảm bảo và tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến.

Tuy nhiên, cuộc tập trận vào mùa Xuân này đã phải hoãn vô thời hạn do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Hàn Quốc và Mỹ tiến hành đối thoại định kỳ về quốc phòng]

Bất chấp tình hình dịch bệnh, hai nước vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng qua nhiều kênh khác nhau, như Đối thoại Quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) và Ủy ban Quân sự thường trực đặc biệt (SPMC).

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo đã hối thúc tất cả các lực lượng chuẩn bị kỹ càng cho việc chuyển giao OPCON, nhấn mạnh điều này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện năng lực quốc phòng của quân đội Hàn Quốc.

Để đánh giá về việc Seoul có đáp ứng các điều kiện cho việc chuyển giao OPCON, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra năng lực tác chiến ban đầu (IOC) vào tháng 8/2019.

Hai bên đang chuyển sang bước tiếp theo nhằm tiến hành kiểm tra năng lực tác chiến toàn diện (FOC).

Phát biểu tại họp báo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik nêu rõ hai nước đang phối hợp chặt chẽ nhằm tiến hành đánh giá FOC trong khuôn khổ cuộc tập trận chung sắp tới với việc cân nhắc nhiều bối cảnh khác nhau, như dịch COVID-19.

Hàn Quốc đã trao quyền chỉ huy các binh sỹ cho Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953.

Hàn Quốc đã nhận lại quyền chỉ huy tác chiến thời bình vào năm 1994, song quyền chỉ huy thời chiến vẫn đang nằm trong tay Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục