Na Uy cảnh báo tình hình nhân đạo thảm khốc tại Dải Gaza

Trong tuyên bố về tình hình Gaza, Thủ tướng Na Uy nhấn mạnh gần một nửa trong số hàng nghìn người thiệt mạng là trẻ em, và các giới hạn về tình hình nhân đạo "phần lớn đã bị vượt quá."
Na Uy cảnh báo tình hình nhân đạo thảm khốc tại Dải Gaza ảnh 1Người dân tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát tại Dải Gaza sau các cuộc không kích của Israel ngày 26/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/10, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tuyên bố phản ứng của quân đội Israel trước cuộc tấn công của lực lượng Hamas là không tương xứng và lên án tình hình nhân đạo “thảm khốc” ở Gaza.

Phát biểu trên đài phát thanh công cộng NRK, Thủ tướng Store nêu rõ: "Luật pháp quốc tế quy định rằng (phản ứng) phải tương xứng. Dân thường phải được tính đến và luật nhân đạo rất rõ ràng về điều này. Tôi nghĩ giới hạn này phần lớn đã bị vượt quá."

Bên cạnh đó, ông Store nhấn mạnh gần một nửa trong số hàng nghìn người thiệt mạng là trẻ em. Ngoài ra, Thủ tướng Na Uy cũng nhận định Israel có quyền tự vệ và rất khó khăn để phòng thủ trước các cuộc tấn công từ một khu vực đông dân cư như Gaza, đồng thời chỉ trích việc tên lửa vẫn đang được phóng từ Gaza vào Israel.

[Hơn 8.000 người đã thiệt mạng vì xung đột tại Dải Gaza]

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Espen Barth Eide cho biết Na Uy “sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm trong các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông.”

Trước đó, Na Uy hôm 27/10 đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết không mang tính ràng buộc của Liên hợp quốc kêu gọi một "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững dẫn đến chấm dứt chiến sự."

Trong khi đó, cũng trong ngày 29/10, cảnh sát cho biết hơn 5.000 người đã xuống đường tuần hành ở Athens (Hy Lạp) kêu gọi chấm dứt "cuộc thảm sát" người Palestine ở Dải Gaza.

Trước đó vào hôm 28/10, hàng chục nghìn người ủng hộ Palestine đã tuần hành ở Anh và kêu gọi ngừng bắn trong bối cảnh quân đội Israel tăng cường tấn công vào Gaza.

Ngoài ra, hàng nghìn người khác cũng đã xuống đường tuần hành ở Pháp và Thụy Sĩ cũng như ở New York (Mỹ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục