NATO điều chỉnh, giảm quy mô các cuộc tập trận do COVID-19

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thu hẹp quy mô các cuộc tập trận ở Ba Lan và các nước châu Âu khác trong bối cảnh sự lây lan mạnh mẽ của dịch COVID-19.
NATO điều chỉnh, giảm quy mô các cuộc tập trận do COVID-19 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Tass)

Đài phát thanh Ba Lan ngày 23/3 đưa tin, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thu hẹp quy mô các cuộc tập trận ở Ba Lan và các nước châu Âu khác trong bối cảnh sự lây lan mạnh mẽ của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo nguồn tin trên, đại dịch COVID-19 dường như đã có tác động lớn đến cuộc tập trận “Người bảo vệ châu Âu 2020” của NATO, được bắt đầu vào cuối tháng trước và dự kiến sẽ diễn ra trên khắp châu Âu trong nửa đầu năm nay.

[Nga cáo buộc NATO tìm cách tạo ra 'đòn phủ đầu' gần biên giới]

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết cuộc tập trận “Người bảo vệ châu Âu 2020” không bị hủy nhưng đã được điều chỉnh, có nghĩa là toàn bộ sự kiện đã không được thực hiện theo kế hoạch. "Người bảo vệ châu Âu 2020" là cuộc tập trận lớn nhất của NATO tại châu Âu kể từ Chiến tranh Lạnh.

Trước đó, ngày 19/3, ông Stoltenberg thông báo NATO sẽ hủy hoặc điều chỉnh một số cuộc tập trận nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục