NATO kêu gọi Italy đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng trong năm tới

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto ngày 16/2 cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương muốn nước này đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội ngay từ năm 2024
NATO kêu gọi Italy đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng trong năm tới ảnh 1Binh sỹ Italy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto ngày 16/2 cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) muốn nước này đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ngay từ năm 2024.

Tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2014, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí đặt mục tiêu chi tiêu quốc phòng ít nhất 2% GDP trong một thập kỷ tới, nhưng năm ngoái, Chính phủ Italy của cựu Thủ tướng Mario Draghi đã trì hoãn kế hoạch này đến năm 2028.

Phát biểu với báo giới sau phiên chất vấn tại một ủy ban của Hạ viện, Bộ trưởng Crosetto cho biết: “Có một cam kết trước đó cho năm 2028 nhưng NATO đã đề nghị chúng tôi đẩy nhanh lên năm 2024. Tôi sẽ thảo luận điều này với Thủ tướng và chính phủ.”

[Tổng Thư ký NATO hối thúc các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng]

Bộ trưởng Crosetto, một thành viên cấp cao của đảng cánh hữu “Những người anh em Italy” của tân Thủ tướng Giorgia Meloni, khẳng định: “Các chính quyền tiền nhiệm đã đưa ra cam kết đạt mục tiêu 2%... và các cam kết phải được tôn trọng.”

Một số nước đồng minh đang thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh xung đột tại Ukraine. Theo số liệu của NATO, trên thực tế, Anh và Ba Lan đã chi hơn 2% GDP cho quốc phòng.

Các ước tính của NATO công bố tháng 6/2022 cho thấy tổng chi cho quốc phòng của Italy tương đương 1,54% GDP trong năm 2022, đồng nghĩa với việc nước này cần chi thêm 10 tỷ euro (10,7 tỷ USD) tổng cộng trong 2 năm tới để đạt mục tiêu đặt ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục