Nepal: Mưa lớn kéo theo lở đất làm hơn 30 người thiệt mạng và mất tích

Một trận lở đất lớn đã xảy ra ở làng Barahbise, gần biên giới với Tây Tạng (Trung Quốc) và cách thủ đô Kathmandu 100km về phía Đông, đã khiến 10 người thiệt mạng và 21 người mất tích.
Hiện trường lở đất tại làng Jambu thuộc huyện Sindhupalchok, cách Kathmandu, Nepal khoảng 80km về phía đông bắc, ngày 9/7. (Nguồn: AFP)
Hiện trường lở đất tại làng Jambu thuộc huyện Sindhupalchok, cách Kathmandu, Nepal khoảng 80km về phía đông bắc, ngày 9/7. (Nguồn: AFP)

Mưa lớn liên tục kéo dài nhiều ngày qua ở hai ngôi làng ở Nepal dẫn đến sạt lở đất nghiêm trọng đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới, ông Murari Wasti, một quan chức chính phủ Nepal, cho biết một trận lở đất lớn đã xảy ra ở làng Barahbise, gần biên giới với Tây Tạng (Trung Quốc) và cách thủ đô Kathmandu 100km về phía Đông, khiến 10 người thiệt mạng và 21 người mất tích.

[Sudan gánh chịu thảm họa lụt lội tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua]

Vụ sạt lở thứ hai xảy ra ở làng Baglung ở Tây Bắc Nepal khiến 2 người thiệt mạng.

Cả hai vụ lở đất đều xảy ra vào rạng sáng, khiến nhiều người không kịp thoát thân. Hiện, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người bị mất tích.

Trong mùa mưa bão từ tháng Sáu đến tháng Chín năm nay ở Nepal, đến nay ít nhất 314 người đã thiệt mạng do lở đất và lũ quét, 111 người vẫn đang mất tích và 160 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục