New Zealand có thủ tướng mới sau khi ông John Key từ chức

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Bill English chính thức trở thành Thủ tướng mới của New Zealand, thay ông John Key tuyên bố từ chức hồi tuần trước.
New Zealand có thủ tướng mới sau khi ông John Key từ chức ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Bill English. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc họp sáng 12/12, đảng Quốc gia cầm quyền ở New Zealand đã chính thức bỏ phiếu bầu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Bill English làm Chủ tịch đảng và bà Paula Bennett làm Phó Chủ tịch đảng.

Như vậy, ông Bill English chính thức trở thành Thủ tướng mới của New Zealand, thay ông John Key tuyên bố từ chức hồi tuần trước.

Vào chiều 12/12, Thủ tướng John Key cùng Phó Thủ tướng Bill English sẽ tới Nhà Chính phủ ở Wellington, tại đây ông John Key sẽ chính thức từ chức và ông Bill English sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 39 của New Zealand.

Phát biểu sau khi được bầu vào “ghế nóng," ông Bill English cho biết có thể sẽ công bố cải tổ nội các vào cuối tuần này.

Thủ tướng tiếp theo của New Zealand Bill English được coi là một chính trị gia có nhiều kinh nghiệm.

Ông trúng cử vào Quốc hội năm 1990, từng có thời gian dẫn dắt đảng Quốc gia.

Việc Thủ tướng John key bất ngờ tuyên bố từ chức trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một năm nữa New Zealand sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử đang đặt nhiều thách thức cho đảng Quốc gia cầm quyền cũng như bản thân ông Bill English, khi thủ lĩnh Công đảng đối lập Andrew Little, với hy vọng giành lại quyền lãnh đạo từ đảng Quốc gia trong kỳ bầu cử tới, đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng cho đảng mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cờ ASEAN-Nga. (Nguồn: Vietnam+)

Nga và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế đa lĩnh vực

Tổng thống Putin cho biết quan hệ Nga-ASEAN đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hình thành mối quan hệ song phương ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Khách du lịch đi bộ dọc tuyến đường mòn hòa bình DMZ, Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới liên Triều

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới vùng đệm quân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

“Thung lũng bán dẫn” mới của Hàn Quốc

Kế hoạch thành lập Đặc khu hành chính tích hợp Gwangju-Jeonnam được kỳ vọng sẽ tạo động lực hình thành“thung lũng bán dẫn” mới phía Nam Hàn Quốc, thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp, phát triển cân bằng.