Nga cảnh báo Mỹ không được can thiệp quân sự vào Venezuela

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Mỹ không được can thiệp quân sự vào tình hình Venezuela để tránh gây ra thảm họa.
Nga cảnh báo Mỹ không được can thiệp quân sự vào Venezuela ảnh 1Những người ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tuần hành quyết tâm bảo vệ tiến trình Cách mạng tại thủ đô Caracas ngày 23/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Mỹ không được can thiệp quân sự vào tình hình Venezuela để tránh gây ra thảm họa.

Trả lời phỏng vấn tạp chí International Life, Thứ trưởng Ryabkov tuyên bố: “Chúng tôi cảnh báo điều đó. Chúng tôi cho rằng sẽ xảy ra kịch bản thảm họa làm rung chuyển mô hình phát triển mà chúng ta đang có tại khu vực Mỹ Latin."

Ông Ryabkov còn nhắc lại một trong những nguyên tắc của khu vực này là “thống nhất trong đa dạng."

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi xem nỗ lực tiếm quyền tại Venezuela là sự vi phạm các nền tảng của luật pháp quốc tế. Ông Maduro là vị nguyên thủ quốc gia hợp pháp."

[Mỹ 'đang làm trầm trọng thêm khủng hoảng chính trị ở Venezuela']

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Ukraine đã tuyên bố ủng hộ thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng những cuộc biểu tình phản đối hiện nay cùng với các cuộc đụng độ giữa phe đối lập với chính quyền là hệ quả từ chính sách của Tổng thống Venezuela Nikolas Maduro.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ ủng hộ phe đối lập Venezuela. Ông tuyên bố châu Âu ủng hộ "khôi phục nền dân chủ" ở quốc gia Nam Mỹ này sau cuộc bầu cử "bất hợp pháp" của Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 5/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.