Nga đóng cửa các hãng hàng không thiếu an toàn

Tổng thống Medvedev đã ra lệnh cho chính phủ nước này xem xét chấm dứt hoạt động của các hãng hàng không thiếu an toàn tại Nga.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, ngày 11/9, đã ra lệnh cho chính phủ nước này xem xét chấm dứt hoạt động của các hãng hàng không "không có khả năng đảm bảo an toàn các chuyến bay" tại Nga.

Lệnh trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay Yak-42 chiều 7/9 làm ít nhất 43 người thiệt mạng, phần lớn nạn nhân là các cầu thủ đội khúc côn cầu trên băng nổi tiếng Lokomotiv của thành phố Yaroslavl.

Một nữ phát ngôn viên Điện Kremlin nói Tổng thống Medvedev đã chỉ thị cho Chính phủ Nga soạn thảo các biện pháp trước ngày 15/11, cho phép nhà chức trách đình chỉ hoạt động của những hãng hàng không không có khả năng đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn hàng không.

Một loạt đề nghị khác cũng sẽ được trình lên Quốc hội Nga chờ thông qua, theo đó sẽ nâng mức phạt đối với những hành vi vi phạm an toàn hàng không và cho phép các thanh sát viên đình chỉ bay đối với những máy bay nguy hiểm mà không cần lệnh của tòa án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục