Nga, Hungary thảo luận xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng nước chủ nhà Viktor Orban đã xác nhận rằng dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới mới "Paks 2" sẽ được khởi công vào tháng 1/2018.
Nga, Hungary thảo luận xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải) trong cuộc gặp ở Budapest ngày 28/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Hungary dự lễ khai mạc Giải Judo Thế giới 2017, khởi tranh từ ngày 28/8.

Nhân dịp này ông đã có cuộc gặp kín với Thủ tướng nước chủ nhà Viktor Orban và thảo luận về các vấn đề song phương, trong đó có nhiều chủ đề kinh tế và dự án xây nhà máy điện hạt nhân mới mới "Paks 2."

Phát biểu sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto cho biết hai nhà lãnh đạo đã xác nhận rằng dự án xây dựng nhà máy trên sẽ được khởi công vào tháng 1/2018.

Theo ông Szijjarto, tổng chi phí cho 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 1.200 MW tại nhà máy Paks ở ngoại ô thủ đô Budapest là 12 tỷ USD, trong đó các nhà thầu Hungary sẽ góp 5 tỷ USD, phần còn lại do tập đoàn Rosatom của nhà nước Nga đảm nhận.

Dự án sẽ hoàn tất vào năm 2023.

Nhà máy Paks được xây dựng bằng công nghệ từ thời Liên Xô vào những năm 1980, hiện cung cấp 40% nhu cầu điện năng của Hungary.

Dự kiến, với việc xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân mới, nhà máy sẽ tăng gấp đôi công suất.

Dự án này bị phe đối lập ở Hungary chỉ trích là thiếu minh bạch, trong khi Áo - quốc gia phản đối công nghệ hạt nhân, cũng chỉ trích dự án và đe dọa kiện ra Tòa án Công lý châu âu (ECJ) ở Strasbourg (Pháp).

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu (EC) đã đánh giá rằng dự án tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (EU) và cấp phép các loại giấy phép cần thiết.

Ngoại trưởng Szijjarto khẳng định: "Không gì có thể ngăn cản dự án này nữa."

Ông Szijjarto cho biết thêm sau nhiều năm sụt giảm do các biện pháp trừng phạt của EU và các tác động kinh tế toàn cầu khác, thương mại giữa Hungary và Nga đã bắt đầu gia tăng đáng kể trong năm 2017, tăng 34% tính đến cuối tháng 5 vừa qua.

Xuất khẩu của Hungary tăng 30%, nhờ 2 yếu tố, gồm tăng trưởng trong ngành dược và việc Nga hỗ trợ đầu tư vào các công ty thực phẩm Hungary. Xuất khẩu ngũ cốc của Hungary tăng tới 89% chỉ trong 5 tháng đầu năm.

[Chuyên gia Anh quan ngại về sự tốn kém của dự án điện hạt nhân]

Ông Szijjarto cho biết bước tiếp theo đối với Hungary sẽ là đầu tư vào các dự án công nghiệp nước. Ngoài ra, hiện các chuyến bay thẳng đã kết nối Saint Petersburg và Budapest.

Về việc vận chuyển nhiên liệu, Tổng thống Putin cho biết Nga đang phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Serbia cùng với Hungary để chuyển nhiên liệu của Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Tây Âu.

Ngoại trưởng Szijjarto nhấn mạnh đây không phải là một tuyến đường mới mà chính là dự án "Dòng chảy phương Nam" nhưng sử dụng và hiện đại hóa các đường ống hiện có đi qua Bulgaria, Serbia và Hungary, và xây dựng một vài đoạn ống mới.

Dự án sẽ được hoàn tất sau khi xây xong đoạn ông ở miền Nam Hungary với công suất 10 tỷ m3 khí.

Khi được hoàn tất, dự án này sẽ đảm bảo nhu cầu khí đốt cho Hungary và đáp ứng nhu cầu của các nước Tây Âu, trong đó có Áo.

Đây là chuyến thăm lần thứ hai của Tổng thống Nga đến Hungary trong năm nay, sau chuyến thăm hồi đầu tháng Hai. Vốn là một vận động viên judo từ thời trẻ, ông Putin hiện là Chủ tịch danh dự của Liên đoàn Judo Quốc tế.

Ông đã bỏ lỡ một số tiết mục ca múa nhạc trong lễ khai mạc giải đấu ở Hungary, song đã ở lại xem trận bán kết ở hạng cân 48kg nữ và 60kg nam.

Nhân dịp này, ông Putin đã mời Thủ tướng Orban tới dự Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018 diễn ra ở Nga. Thủ tướng Hungary đã nhận lời mời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục