Nga hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh giúp hàn gắn quan hệ với Mỹ

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump là một "bước đi nhỏ" hướng tới hàn gắn mối quan hệ Mỹ và Nga.
Nga hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh giúp hàn gắn quan hệ với Mỹ ảnh 1Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov ngày 16/7 đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump là một "bước đi nhỏ" hướng tới hàn gắn mối quan hệ "tồi tệ" giữa Mỹ và Nga.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ngày 16/7, ông Dmitry Peskov phát biểu với đài truyền hình RT rằng hai nhà lãnh đạo tuy không có chương trình nghị sự chặt chẽ nhưng họ nhận thức được "trách nhiệm đặc biệt" của mình đối với sự ổn định toàn cầu.

[Nga bác bỏ thông tin có tuyên bố chung sau hội thượng đỉnh Trump-Putin]

Ông Peskov nhấn mạnh rằng các nước châu Âu không nên lo lắng về khả năng khôi phục quan hệ hữu nghị Mỹ-Nga hoặc các quyết định về châu Âu được đưa ra mà lại "qua mặt châu Âu."

Nhà ngoại giao Nga cho biết Tổng thống Putin tôn trọng lập trường "nước Mỹ trên hết" của ông Trump vì ông Putin cũng đặt nước Nga trên hết, song cho rằng cách duy nhất để đạt tiến triển tại hội nghị thượng đỉnh lần này là cả hai bên đều phải cởi mở để tìm kiếm các lĩnh vực cùng có lợi.

Các quan chức Nga cho biết ông Putin có thể sẽ bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.