Nga, Iran thảo luận về hợp tác hải quân, có thể sẽ tập trận chung

Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Hossein Khanzadi, đã thảo luận với người đồng cấp Nga, Đô đốc Nikolay Yevmenov về hợp tác giữa hải quân hai nước, trong đó có khả năng tập trận hải quân chung.
Nga, Iran thảo luận về hợp tác hải quân, có thể sẽ tập trận chung ảnh 1Các tàu chiến tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại St. Petersburg ngày 25/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga dẫn thông báo từ Đại sứ quán Iran tại Moskva ngày 26/7 cho biết Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Hossein Khanzadi, đã thảo luận với người đồng cấp Nga, Đô đốc Nikolay Yevmenov về hợp tác giữa hải quân hai nước, trong đó có khả năng tập trận hải quân chung.

Trước đó, ngày 25/7, ông Khanzadi đã đến thăm Nga và tham dự cuộc duyệt binh ở St.Petersburg kỷ niệm 325 năm ngày thành lập Hải quân Nga.

Trên mạng xã hội Telegram, Đại sứ quán Iran cho biết trong cuộc gặp hai vị tư lệnh đã tập trung thảo luận về nhu cầu hành động chung nhằm tăng cường toàn diện quan hệ an ninh và quốc phòng, tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung và tăng cường sự hiện diện của hạm đội hai nước tại các khu vực có tầm quan trọng chiến lược.

Đại sứ quán Iran cho biết thêm hai bên cũng thảo luận việc trao đổi kinh nghiệm phát triển các thiết bị hải quân, huấn luyện nhân viên hạm đội, và đối phó với các mối đe dọa thông thường.

Kể từ năm 2019, Nga và Iran đã tổ chức các cuộc tập trận chung Vành đai An ninh Hàng hải ở Vịnh Oman nhằm tăng cường an toàn cho thương mại hàng hải quốc tế và chống cướp biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục