Nga muốn hợp tác với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ về hòa bình Syria

Trong cuộc gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để khởi động tiến trình hòa bình Syria.
Nga muốn hợp tác với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ về hòa bình Syria ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 11/12, các hãng thông tấn Nga đưa tin, trong cuộc gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để khởi động tiến trình hòa bình Syria.

Phát biểu trong cuộc gặp, Tổng thống Putin hy vọng có thể triển khai công việc của Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria, đồng thời cho biết ông sẽ thảo luận vấn đề này trong các cuộc gặp sắp tới với những người đồng cấp Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

[Cuộc khủng hoảng Syria đang đi đến một tiến trình chính trị thực sự]

Trước đó cùng ngày, trong chuyến thăm căn cứ quân sự Hmeimim, Tổng thống Putin khẳng định nước này sẽ duy trì lâu dài căn cứ không quân Hmeymim tại tỉnh Latakia của Syria, cũng như căn cứ hải quân tại quân cảng Tartus nằm bên bờ biển Địa Trung Hải, bất chấp việc nhà lãnh đạo Nga quyết định bắt đầu rút một số nhóm quân đội Nga ra khỏi Syria.

Lý do cho việc rút quân mà ông Putin đưa ra là sau hai năm tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria, cả Moskva và Damascus đều đã đạt được sứ mệnh tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục