Nga: Những cáo buộc của phương Tây trong vụ Skripal là lố bịch

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva ủng hộ biện pháp pháp lý giải quyết mọi vấn đề, trong đó có việc điều tra vụ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh.
Nga: Những cáo buộc của phương Tây trong vụ Skripal là lố bịch ảnh 1Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal. (Nguồn: The New York Times)

Ngày 16/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva ủng hộ biện pháp pháp lý giải quyết mọi vấn đề, trong đó có việc điều tra vụ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng đến nay, tất cả những gì phương Tây đưa ra nhằm bảo vệ lập trường của mình gợi ra sự lố bịch, trong khi các cơ chế hiện hành, kể cả Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), không được sử dụng.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Euronews, ông Lavrov cho biết Nga chưa bao giờ bị cáo buộc nhiều như vậy.

Hiện nay, bất cứ có vấn đề gì bất lợi xảy ra ở phương Tây, thậm chí cả Brexit, Nga đều bị cáo buộc có dính líu.

Điều đáng nói là tất cả các cáo buộc đều vô căn cứ và không đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào.

[Nga: Bellingcat không tiến hành điều tra về vụ Salisbury]

Nga đã "hàng chục" lần kêu gọi London sử dụng cơ chế trợ giúp pháp lý để điều tra vụ Skripal, nhưng đều bị từ chối với lý do an ninh quốc gia.

Moskva luôn tuân thủ các cam kết pháp lý quốc tế, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước khác cũng hành động tương tự.

Hồi tháng 3, cựu điệp viên người Nga Skripal và con gái Yulia phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh tại thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh.

Chính quyền Anh kết luận chất độc thần kinh Novichok được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên này.

Nga bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công, tuy nhiên, Moskva đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ việc, cho rằng chất độc thần kinh Novichok có thể bắt nguồn từ nhiều quốc gia, không chỉ riêng Nga.

Hiện tại, ông Skripal và con gái đều đã xuất viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục