Nga phản ứng về việc Ukraine trao quy chế đặc biệt ở miền Đông

Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh việc Quốc hội Ukraine quyết định trao quy chế đặc biệt cho hai khu vực ở miền Đông là một "bước đi trong đường lối chỉ đạo đúng đắn."
Nga phản ứng về việc Ukraine trao quy chế đặc biệt ở miền Đông ảnh 1Xung đột ở miền Đông Ukraine đã kéo dài suốt hơn bốn tháng qua (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh việc Quốc hội Ukraine quyết định trao quy chế đặc biệt cho hai khu vực ở miền Đông là một "bước đi trong đường lối chỉ đạo đúng đắn."

Trong một tuyên bố, bộ trên cũng cảnh báo bất cứ nỗ lực nào về cơ bản nhằm thay đổi hay thu hồi đạo luật đó sẽ làm leo thang tình trạng đối đầu ở miền Đông Ukraine và hủy hoại các nỗ lực hòa bình.


Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã hối thúc Kiev khởi động các cuộc đàm phán với tất cả các bên trong nước có liên quan.

Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng tải trên trang web của bộ, ông Lavrov nói: "Cuộc đối thoại mở, thực chất và toàn diện của nội bộ Ukraine phải được khởi động ngay lập tức nhằm chấm dứt cảnh tàn sát lẫn nhau ở nước này."

Theo ông, tất cả nhân tố bên ngoài phải học cách kiềm chế để không làm chệch hướng thỏa thuận ngừng bắn vốn rất mong manh ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev tự đưa ra lựa chọn vì không ai có thể can thiệp vào cuộc xung đột nội bộ này.

Hôm 16/9, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật về việc trao cho các khu vực ở miền Đông Ukraine quy chế tự trị giới hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.