Nga quan ngại Mỹ cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ quan ngại trước thông tin nói rằng Mỹ đã lên kế hoạch tăng cường cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Syria.
Bộ Ngoạigiao Nga ngày 14/6 đã bày tỏ quan ngại trước thông tin nói rằng Washington đãlên kế hoạch tăng cường cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Syria.

[TTK LHQ phản đối vũ trang cho phe nổi dậy Syria]

Người phát ngôn bộ trên Alexander Lukashevich cho rằng việc Mỹ quyết định hỗ trợquân sự cho lực lượng nổi dậy ở Syria là dựa trên cáo buộc lực lượng chính phủSyria sử dụng vũ khí hóa học.

Ông khẳng định lại lập trường của Nga rằng bất cứ hành động sử dụng vũ khí hóa học nào trong cuộc nội chiến Syria đều không thể chấp nhận được, đồng thời nêurõ các chứng cứ do Mỹ, Pháp và Anh cung cấp về việc lực lượng trung thành vớiTổng thống Syria Basha al- Assad sử dụng vũ khí hóa học là "không thuyết phục."

Ông cũng nhắc lại khẳng định của nhóm chuyên gia Liên hợp quốc về việc không cóbằng chứng vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria, đồng thời cảnh báo việc tăngcường cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho lực lượng đối lập Syria sẽ"làm gia tăng xung đột và bạo lực đối với dân thường."

Theo ông, các nỗ lực thiết lập vùng cấm bay ở Syria cũng là một yếu tố gây bấtổn. Mátxcơva sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm tổ chức một hội nghị quốc tế về Syriavà kiên định lập trường đàm phán là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiệnnay ở quốc gia Trung Đông này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt cho rằng việc Mỹ cam kết hỗ trợquân sự cho lực lượng nổi dậy Syria có nguy cơ tạo ra một cuộc chạy đua vũ trangtại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này và sẽ phá hoại các điều kiện cho tiếntrình chính trị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”