Ông Dvorkovich nhấn mạnhkhi các nước châu Âu công bố một chiến lược cụ thể và rõ ràng để thoát khỏikhủng hoảng và nếu trong khuôn khổ chiến lược này, sự hỗ trợ của Nga và các nướckhác trong khối BRIC (Nga, Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc) là cần thiết, Nga sẽ sẵnsàng chi thêm "đôla dầu mỏ" cho bất kỳ chương trình mua nợ nào được thực hiện đểgiúp các nước Eurozone.
Nga hiện là nước có dự trữ ngoại tệ lớn thứ ba thế giớivới tổng trị giá 517 tỷ USD.
Quốc gia này cũng khiến nhiều nước EU phải ganh tị bởi nợcông chiếm chưa đến 10% GDP.
Trong tổng số dự trữ ngoại tệ của Nga, 2/5 hiệnđược đầu tư vào nợ quốc gia của Eurozone và 109 tỷ USD đang nằm trong hai quỹđầu tư quốc gia do Bộ Tài chính nước này quản lý.
Ngân hàng trung ương Nga sẽ raquyết định đầu tư đối với số ngoại tệ còn lại.
Nga nhìn chung khá dè dặt đối vớiviệc hỗ trợ tài chính song phương cho các nước Eurozone, thay vào đó Mátxcơva tỏý muốn đầu tư vào trái phiếu do Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) phát hành.
Các quan chức Nga cũng cho hay họ thích mua bất kỳ khoản nợ nào được nhóm G20bảo trợ.
Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến sẽ diễn ra tại Cannes, Pháp, trongtháng tới./.