Nga sẽ bày tỏ quan ngại về việc Mỹ vi phạm hiệp ước INF

Trong cuộc họp sắp tới của Hội đồng Nga-NATO tại Brussels (Bỉ), Moskva sẽ bày tỏ quan ngại về việc các vũ khí Mỹ vi phạm hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Nga sẽ bày tỏ quan ngại về việc Mỹ vi phạm hiệp ước INF ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (giữa) tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga ngày 23/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 24/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, trong cuộc họp sắp tới của Hội đồng Nga-NATO tại Brussels (Bỉ), Moskva sẽ bày tỏ quan ngại về việc các vũ khí Mỹ vi phạm hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Trả lời báo giới, ông Ryabkov nhấn mạnh: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ nói về vấn đề này. Chúng tôi ngày càng lo ngại về một số khía cạnh trong chính sách quân sự của Mỹ, vốn không hề tuân thủ các điều khoản của hiệp ước INF."

[Mỹ đề xuất đàm phán với Nga về kiểm soát vũ khí vào tuần tới]

Thứ trưởng Ryabkov cho biết ông sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Andrea Thompson bên lề hội nghị của 5 quốc gia hạt nhân tại Bắc Kinh (Trung Quốc) sắp tới.

Tuy nhiên, ông Ryabkov không rõ liệu bà Thompson có sẵn sàng thảo luận về vấn đề INF hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục