Nga tăng cường quốc phòng cho Crimea bằng hệ thống tên lửa Pantsir-S

Cơ quan báo chí Quân khu miền Nam của Nga ngày 30/11 cho biết khả năng phòng không của quân khu này đã được tăng cường thông qua việc triển khai hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S.
Nga tăng cường quốc phòng cho Crimea bằng hệ thống tên lửa Pantsir-S ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, cơ quan báo chí Quân khu miền Nam của Nga ngày 30/11 cho biết khả năng phòng không của quân khu này đã được tăng cường thông qua việc triển khai hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S ở Crimea hồi tháng 10 vừa qua.

Cơ quan này cho hay: "Các tổ hợp (Pantsir-S) mới nhất đã được triển khai tại Crimea hồi tháng 10/2018 theo chương trình hiện đại hóa vũ khí cho Quân khu miền Nam."

Đầu tuần này, một đơn vị hệ thống phòng không S-400 mới đã được đưa vào nhiệm vụ chiến đấu gần thị trấn Dzhankoy ở Crimea, cách biên giới Ukraine khoảng 12 dặm.

[Reuters: Nga triển khai hệ thống tên lửa S-400 tại Crimea]

Ba đơn vị S-400 khác cũng được triển khai gần các thành phố Feodosia, Yevpatoria và Sevastopol của Crimea.

Pantsir-S là một loại tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung cùng với hệ thống vũ khí chống máy bay, lần đầu tiên được đưa vào hoạt động hồi năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục