Nga tham gia tập trận chung ở biên giới Afghanistan

Cuộc tập trận quân sự sẽ diễn ra từ ngày 5-10/8 trong bối cảnh an ninh tại Afghanistan ngày càng bất ổn, khi lực lượng binh sỹ nước ngoài đang hoàn tất rút quân khỏi nước này.
Nga tham gia tập trận chung ở biên giới Afghanistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: caspiannews.com)

Hãng thông tấn Interfax đưa tin ngày 27/7, Nga thông báo khoảng 1.000 binh lính nước này sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự chung ở Tajikistan vào tuần tới gần biên giới Afghanistan.

Cuộc tập trận này sẽ diễn ra từ ngày 5-10/8 trong bối cảnh an ninh tại Afghanistan ngày càng bất ổn trong lúc lực lượng binh sỹ nước ngoài đang hoàn tất rút quân khỏi nước này. Ngoài Nga, cuộc tập trận này còn có sự tham gia của các lực lượng Uzbekistan và Tajikistan.

Theo hãng tin TASS, tổng cộng hơn 1.500 binh sỹ tham gia cuộc tập trận chung này.

[Nga, Iran thảo luận về hợp tác hải quân, có thể sẽ tập trận chung]

Trước đó, Ngoại trưởng Tajikistan, Sirojiddin Mukhriddin đã bác bỏ thông tin rằng binh lính biên phòng Nga sẽ được triển khai bảo vệ biên giới Tajikistan-Afghanistan.

Theo ông Mukhriddin, Tajikistan có đủ lực lượng của riêng mình để kiểm soát biên giới; bên cạnh đó, Nga và Tajikistan hợp tác trong lĩnh vực quân sự không chỉ theo hình thức song phương, mà còn thông qua Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ đã được thông qua để củng cố biên giới với Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục