Nga, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi giải pháp ngoại giao giảm căng thẳng Mỹ-Iran

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhận định những căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã chạm tới ngưỡng nguy hiểm và Ankara không muốn khu vực này biến thành một vùng chiến sự.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi giải pháp ngoại giao giảm căng thẳng Mỹ-Iran ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan, ngày 8/1. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/1, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Mỹ và Iran ưu tiên cho giải pháp ngoại giao và giảm căng thẳng, đồng thời cảnh báo rằng các vụ tấn công trả đũa lẫn nhau sẽ dẫn tới một chu kỳ bất ổn mới tại khu vực.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong một tuyên bố sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan tại Istanbul.

Phát biểu tại lễ khánh thành đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ," ông Erdogan nhận định những căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã chạm tới ngưỡng nguy hiểm và Ankara không muốn khu vực này biến thành một vùng chiến sự.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại khu vực Trung Đông trở nên căng thẳng cao độ khi Mỹ và Iran có các hoạt động quân sự trả đũa nhằm vào các mục tiêu của nhau trên lãnh thổ Iraq.

Tình hình đặc biệt leo thang sau vụ không kích của Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/1.

Sáng 8/1, Iran đã đáp trả bằng việc phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ ở Iraq, nơi các binh sỹ Mỹ và liên quân đồn trú.

Trong phản ứng của mình, Bộ Quốc phòng Slovenia ngày 8/1 cho biết 6 binh sỹ nước này đồn trú ở miền Bắc Iraq trong khuôn khổ sứ mệnh huấn luyện do Đức đứng đầu sẽ được sơ tán sau khi căn cứ của họ bị Iran tấn công bằng tên lửa.

Việc sơ tán sẽ được tiến hành với sự hợp tác của đối tác phía Đức, nhưng chưa cho biết địa điểm mà các binh sỹ này sẽ được chuyển đến.

Bộ trên cũng khẳng định các binh sỹ nước mình không bị thương trong vụ tấn công gần Arbil vì đã vào nơi trú ẩn an toàn trong căn cứ khi xảy ra vụ tấn công.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Iraq do các quan ngại về an ninh.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng nâng cấp độ cảnh báo liên quan một số khu vực ở cả Iran và Iraq, kêu gọi các công dân Nhật Bản sơ tán khỏi Iraq và kiềm chế di chuyển tới Tehran cũng như một số khu vực khác ở Iran.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pháp đã kêu gọi các công dân nước này ở thành phố Haifa của Israel nên thận trọng trước những căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Tuyên bố nêu rõ "sau sự leo thang căng thẳng gần đây tại khu vực, thành phố Haifa là mục tiêu của nhiều mối đe dọa rõ ràng," song không cung cấp thêm thông tin chi tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.